Trong nước

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ cháy chợ Đồng Xuân của người Việt tại Đức

Vụ cháy xảy ra trưa ngày 4/7, lửa được phát hiện từ khu vực kho hàng của một tiểu thương làm móng (nail). Sau 2 tiếng cứu hỏa, đám cháy đã được dập tắt. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, nhiều khả năng không có thương vong về người.

Bộ Ngoại giao thông tin về vụ cháy chợ Đồng Xuân của người Việt tại Đức - 1

Chợ Đồng Xuân của người Việt tại Đức bị cháy vào trưa 4/7 (ảnh: Sputnik)

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại Đồng Xuân của người Việt ở Berlin - Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Lãnh đạo Đại sứ quán đã đến hiện trường để nắm tình hình, thăm hỏi bà con tiểu thương, làm việc với Ban giám đốc của Trung tâm thương mại Đồng Xuân.

Theo Đại sứ quán, nhiều khả năng không có thương vong về người; đám cháy đã được dập tắt sau 2 tiếng kể từ khi phát hiện đám khói tại khu vực kho hàng trong Trung tâm thương mại của một tiểu thương làm móng (nail) (kho hàng này nằm tách biệt với khu mua sắm với diện tích khoảng 40.000 m2).

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, có thể liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin là: +491625391500 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 8484 84.

Trung tâm thương mại Đồng Xuân là chợ người Việt Nam lớn nhất ở Berlin, nằm ở phía đông thủ đô, thuộc quận Lichtenberg. Tại đây có 8 dãy nhà cho thuê, mỗi dãy dài 200 m. Toàn bộ diện tích của chợ bằng khoảng 24 sân bóng đá.

Trong chợ có khoảng 2.000 cửa hàng với đầy đủ các mặt hàng như quần áo, đồ điện tử, đồ ăn, đồ chơi, giày dép, túi xách. Ngoài ra, trong chợ còn có các nhà hàng ăn, tiệm làm tóc, văn phòng bảo hiểm, dịch vụ luật sư, tư vấn thuế và dịch thuật.

Đây không phải lần đầu tiên khu chợ này xảy ra hỏa hoạn. Hồi năm 2015, khu chợ thành lập từ năm 2003 cũng từng bị cháy.

Tác giả: C.N.Q

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok