Xã hội

Bé trai tử vong vì ngã vào thùng nước ở điểm giữ trẻ

Phát hiện bé trai 2 tuổi rơi vào thùng nước, chủ điểm trông trẻ ở Khánh Hòa liền sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện, song bé đã tử vong.

Cảnh sát làm việc với người thân bé trai tại bệnh viện. Ảnh: Xuân Ngọc.

Sáng 6/6, bé trai 2 tuổi được bố mẹ chở đến nhà bà Lê Thị Luyến (35 tuổi) ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nhờ trông giúp. Gần trưa, bà Luyến vào nhà vệ sinh, phát hiện bé chới với trong thùng nước, cao hơn nửa mét, cơ thể tím tái.

Được đưa ra ngoài để sơ cứu, rồi chuyển đến bệnh viện, song bé không qua khỏi. "Nhà chúng tôi cách điểm giữ trẻ gần một km, đưa cháu đến gửi ở đó khoảng tuần nay", người thân bé trai nức nở.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận xung quanh thùng nước có nhiều ghế nhựa, loại thấp; trong nhà không có camera quan sát.

Chính quyền địa phương cho hay, bà Luyến nhận trông con của các hộ dân xung quanh từ năm 2014 đến nay, hoạt động không phép. Khi sự cố xảy ra tại đây có gần chục cháu.

Công an TP Nha Trang khám nghiệm tử thi, đồng thời làm việc với chủ điểm giữ trẻ và người thân bé để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Xuân Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok