Xã hội

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, tử vong đúng lúc được phát hiện

Bé trai bị bỏ rơi được người dân nhìn thấy trên Tỉnh lộ 1 (tỉnh Đắk Lắk),. Đau lòng thay, khi vừa được phát hiện thì bé trút hơi thở cuối cùng.

Sáng 1/2, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc người dân phát hiện một bé trai sơ sinh tử vong bên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 1 cái chăn bỏ trong túi bóng đặt trên Tỉnh lộ 1 (đoạn qua thôn 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nên tới xem.

 Hiện trường sự việc

Hiện trường sự việc. Ảnh NLĐ

Đến nơi, người dân hốt hoảng phát hiện bên trong có một bé trai còn dây rốn, trên người có nhiều vết máu. Tuy nhiên, có thể bé trai đã được đặt bên vệ đường trước đó đã lâu nên chỉ vài phút sau đã tử vong.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định bé trai vừa sinh, nặng 2,7 kg. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cháu bé tại nghĩa trang của xã.

Tác giả: Việt Kha

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok