Xã hội

Bé trai 7 tuổi chết đuối trên sông Lô

T. cùng bạn rủ nhau ra bến cát Bình Ca, nằm trên sông Lô, thuộc địa phận thôn Bình Ca, xã Thái Bình để tắm, sau đó bị chết đuối.

Theo tin tức từ báo Nông nghiệp, cháu bé bị chết đuối trên sông Lô là Nguyễn Văn T., sinh năm 2013 trú tai thôn 9, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang).

Khoảng 17 giờ 30 phút, T cùng bạn rủ nhau ra bến cát Bình Ca, nằm trên sông Lô, thuộc địa phận thôn Bình Ca, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang để tắm, sau đó bị chết đuối.

Ngay sau khi nhận được thông tin có cháu bé bị chết đuối, chính quyền xã Thái Bình đã huy động lực lượng dân quân cùng bà con nhân dân tìm kiếm thi thể của cháu bé. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu T cách khu vực bị chết đuối khoảng 10m.

Ảnh minh họa

Bên cạnh việc dạy trẻ tập bơi, các bậc phụ huynh phải luôn cảnh giác khi cho con trẻ vui chơi bên ao hồ. Thống kê cho thấy Việt Nam là nước có tỉ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực và cao gấp 10 lần các nước phát triển, với khoảng trên 3.000 ca tử vong do đuối nước được ghi nhận mỗi năm. Đáng lưu ý, trên 50% các trường hợp chết đuối xảy ra ngoài trời khi trẻ tắm ở ao, hồ, sông, suối và tắm biển không có người lớn đi kèm.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước trẻ em còn hạn chế; trẻ em thiếu sự giám sát, trông giữ của cha mẹ, người chăm sóc trẻ; trẻ em chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước; môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongvietnam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok