Xã hội

Bé gái bị cây đè tử vong trong khu du lịch Đà Lạt

Đang đi tham quan cùng gia đình trong Khu du lịch Đường hầm điêu khắc tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), một bé gái bất ngờ bị cây to bật rễ đổ đè trúng người, tử vong.

Ngày 21/6, cơ quan chức năng tiến hành hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể bé Hoàng Nguyễn H. A. (9 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) cho gia đình lo hậu sự.


Khu du lịch Đường hầm điêu khắc - nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Khu du lịch Đường hầm điêu khắc - nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Trước đó, bé A. đi cùng mẹ vào khu du lịch này tham quan, khi đi tới cuối đường hầm điêu khắc thì 1 cây lớn bất ngờ bật rễ đổ trúng người bé.

Mọi người khẩn trương đưa bé A. đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Tại hiện trường, cây bị đổ dài khoảng 15m, thân lá còn tươi. Tuy nhiên, phần bên trong lõi của cây đã bị mục ruỗng, có thể đó là lý do khiến cây bị gãy đổ.

Sau vụ việc, Ban quản lý KDL đã thuê xe cứu thương đưa nạn nhân về nhà; đồng thời lo các thủ tục hậu sự cho cháu.

Hiện Ban quản lý KDL này đã làm việc với các ban ngành chức năng, để xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục hậu quả. Sắp tới, đơn vị sẽ tổ chức kiểm tra toàn bộ số cây rừng trong khu vực quản lý, tránh tối đa các hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Ngọc Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok