Pháp luật

Bé 10 tuổi bị sư thầy đánh: Công an vào cuộc xác minh

Cơ quan chức năng và Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc cháu bé N.C.D (10 tuổi) được nuôi tại chùa nghi bị sư trụ trì bạo hành.

 Chùa Long Yên

Chùa Long Yên nơi xảy ra sự việc.

Dư luận đang quan tâm tới sự việc cháu N.C.D (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) bị sư thầy Thích Đàm Trang, trù trì chùa Long Yên đánh tới bầm tím khắp cơ thể.

Chiều 12/12, trao đổi với PV Gia Đình Mới, ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: Chiều ngày 12, lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Phòng LĐTBXH huyện và chính quyền xã Hà Hải, trường Tiểu học Hà Hải đã đến chùa Long Yên để tìm hiểu rõ sự việc cũng như kiểm tra tình hình thực tế của D.

“Cháu D đang ngồi học bài bình thường, còn sư thầy Thích Đàm Trang đi vắng nên chúng tôi không gặp được sư thầy".

Được biết, chiều 12/12 Công an huyện Hà Trung cho biết, đơn vị này đã vào cuộc, xác minh, làm rõ.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh cháu N.C.D (10 tuổi, trường Tiểu học Hà Hải) bị sư thầy chùa Long Yên đánh bầm tím.

Được biết, do hoàn cảnh khó khăn, cháu D (quê Sơn La) được sư trụ trì chùa Long Yên đón về nuôi vài năm trước.

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Trung xác nhận hình ảnh đúng là của N.C.D bị sư thầy Thích Đàm Trang đánh từ 2 năm trước. Huyện đã yêu cầu, nhắc nhở sư thầy rút kinh nghiệm trong việc nuôi dạy cháu D.

Trước thông tin nghi bé D vẫn bị sư thầy bạo hành cho đến hiện tại, ông Dũng cho hay, đã đề nghị Phòng Gd&ĐT, Phòng LĐTBXH huyện cùng chính quyền xã xác minh, làm rõ.

Tác giả: Việt Linh

Nguồn tin: giadinhmoi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok