Trong tỉnh

Bắt quả tang nhiều “con bạc” đang sát phạt, thu giữ gần 200 trăm triệu đồng

9 con bạc đang “sát phạt” nhau thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang, thu giữ gần 200 triệu đồng.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa vừa triệt xóa “sới bạc” do Trịnh Xuân Hiệp (SN 1974, ở xã Thiệu Hòa) cầm đầu.

Bắt quả tang nhiều “con bạc” đang sát phạt, thu giữ gần 200 trăm triệu đồng - 1

9 "con bạc" cùng tang vật liên quan.

Tại chỗ, lực lượng công an đã bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “3 cây” gồm: Trịnh Xuân Hiệp (SN 1974); Tống Xuân Triều (SN 1987); Nguyễn Xuân Liên (SN 1986); Trần Văn Lòng (SN 1985); Trương Văn Khánh (SN 1975); Tống Văn Hải (SN 1992); Vũ Văn thành (SN 1964); Trần Hữu Tùng (SN 1976) đều ở xã Thiệu Hòa và Nguyễn Trọng Sơn (SN 1985, ở xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa). Thu giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt và tang vật khác có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trịnh Xuân Hiệp là đối tượng có tiền án về tội đánh bạc, là người thường xuyên tụ tập các “con bạc” ở các xã lân cận đến các quán cà phê, karaoke trên địa bàn huyện thuê phòng để đánh bạc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tác giả: Bình Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok