Trong tỉnh

Bắt quả tang 28 người đánh bạc trong đêm chung kết World Cup 2018

Trong đêm diễn ra trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp và Croatia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã liêp tiếp triệt xóa, bắt quả tang 28 người tham gia đánh bạc, thu gần 120 triệu đồng.

Tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong đêm 15, rạng sáng ngày 16-7 (trước và trong thời điểm diễn ra trận chung kết World Cup 2018 giữa đội tuyển bóng đá Pháp và Croatia), lực lượng công an đã liên tiếp triệt xóa 2 "sới" bạc tại huyện Ngọc Lặc và huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) bắt giữ 28 con bạc, thu gần 120 triệu đồng.

Các con bạc và tang vật trong vụ đánh bạc tại huyện Ngọc Lặc được Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá trong đêm 15-7

Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 15-7, công an đã ập vào nhà Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1985, ngụ xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc), bắt giữ 11 người đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc dưới hình thức "xóc đĩa", thu giữ tại chỗ gần 64 triệu đồng. Đây là "sới bạc" do Đỗ Tiến Việt (SN 1982, ngụ xã Minh Tiến), đứng ra tổ chức.

Khoảng 4 tiếng sau (0 giờ ngày 16-7), cảnh sát hình sự Thanh Hóa tiếp tục triệt xóa 1 ổ nhóm đánh bạc tại nhà Hà Văn Long (SN 1981, ngụ khu phố 1, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước). Tại chỗ, công an đã bắt quả tang 17 người (7 nữ, 10 nam) đang đánh bạc bằng hình thức "xóc đĩa", thu giữ gần 57 triệu đồng, 1 bộ bát đĩa làm dụng cụ xóc cái, 4 con xóc, 14 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, những người tham gia đánh bạc hầu hết là những con bạc chuyên nghiệp trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn và Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa). Trong đó, có nhiều người đã có tiền án về tội đánh bạc.

Hà Văn Long, người tổ chức cho 17 người chơi xóc đĩa tại nhà, bị Công an Thanh Hóa bắt giữ

Được biết, trong quá trình tổ chức vây bắt 2 "sới bạc" trên, nhiều con bạc đã lợi dụng đêm tối tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng 2 vụ án và truy bắt những người bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok