Pháp luật

Nhóm đối tượng thông đồng từ kế toán đến nhân viên trạm cân chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng nghiên cứu địa hình, quy trình giám sát, xuất kho hàng hóa rồi móc nối với nhân viên kế toán của Nhà máy thống nhất nâng giá mua cao nhất để trúng thầu. Tiếp đó, các đối tượng tiếp tục móc nối với nhân viên trạm cân gian lận số lượng hàng hóa xuất kho từ vài tấn đến vài chục tấn để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/5, Thông tin từ Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nhà máy, công ty trên địa bàn thành phố này.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP Uông Bí nắm được thông tin từ cuối tháng 4/2020 đến nay, có nhóm đối tượng người ở tỉnh Thanh Hóa, thành phố Hà Nội và Hải Phòng lợi dụng hình thức đấu thầu, đấu giá thanh lý tài sản là sắt, thép trong các công ty, nhà máy còn nhiều sơ hở để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn.

Điều đáng nói, nhóm đối tượng này có thủ đoạn hết sức tinh vi. Bước đầu, các đối tượng nghiên cứu địa hình, quy trình giám sát, xuất kho hàng hóa rồi móc nối với nhân viên kế toán của Nhà máy thống nhất nâng giá mua cao nhất để trúng thầu. Tiếp đó, các đối tượng tiếp tục móc nối với nhân viên trạm cân gian lận số lượng hàng hóa xuất kho từ vài tấn đến vài chục tấn để chiếm đoạt tài sản của nhà máy.

Sau một thời gian theo dõi, chiều tối ngày 13/5, Ban chuyên án Công an TP Uông Bí đã bắt giữ 03 đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà máy chế tạo thiết bị Nâng hạ Quang Trung (phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) với khối lượng 20 tấn hàng trị giá 150 triệu đồng.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ, ảnh: công an cung cấp.

Đến ngày 15/5, lực lượng công an đã bắt giữ được tổng số 5/6 đối tượng trong nhóm trên gồm: Trần Ngọc Nghị (SN 1989, trú tại phường Trường Sơn, TX Sầm Sơn, TP Thanh Hóa), Lê Thị Tâm (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Nguyễn Đình Tuấn (SN1984, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh), Hoàng Danh Hùng (SN 1976, trú tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) và Lê Văn Thành (SN 1986, trú tại phường Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận từ tháng 4/2020 đến khi bị bắt giữ đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt được 25 tấn sắt, thép các loại (giá trị trên 250 triệu đồng) của nhà máy.

Hiện, Công an TP Uông Bí mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú tại thôn Đống Am, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và các đối tượng liên quan đến vụ án.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok