Pháp luật

Bắt nhóm côn đồ chém lìa tay ông bán nước giữa phố

Công an Q.3 đã bắt được nhóm côn đồ rượt chém người đàn ông bán nước trên đường Cao Thắng.

Trưa 30/8, nguồn tin từ Thanh niên cho biết, Công an Q.3 (TP.HCM) đã bắt được nhóm côn đồ rượt chém người đàn ông bán nước trên đường Cao Thắng (P.4, Q.3) vào chiều 28/8.

Hiện trường vụ án. Ảnh: NĐT

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/8, ông S. đang bán quán nước trên đường Cao Thắng thì một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) có dấu hiệu say xỉn đến mua nước. Vì không có loại nước cần mua nên giữa nam thanh niên và người đàn ông lời qua tiếng lại.

Sau đó, nam thanh niên gọi điện cho đồng bọn tới, rồi cùng rượt chém người bán nước. Hậu quả, ông S. bị nhóm côn đồ dùng hung khí chém gần như đứt lìa cánh tay.

Gây án xong, nhóm thanh niên kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân nhanh chóng được người dân hỗ trợ đưa đi đến bệnh viện Bình Dân (quận 3, TP.HCM) cấp cứu.

Đại diện bệnh viện Bình Dân cho biết, nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng cánh tay đứt lìa, mất nhiều máu, đồng tử giãn, mạch nhanh, sốc mất máu, co giật.

Do tình trạng của bệnh nhân rất nghiêm trọng nên bệnh viện đã chuyển thẳng lên phòng cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành gây mê, kẹp động mạch chủ trên đoạn bị chặt đứt. Sau đó, êkip tim - mạch máu bệnh viện Bình Dân tiến hành phẫu thuật nối mạch máu.

Sau 4 giờ phẫu thuật, tay bệnh nhân S. đã ấm, dấu hiệu nối mạch máu thành công. Theo đại diện bệnh viện Bình Dân, hiện tay của bệnh nhân đã được nối thành công.

Cánh tay đã ấm lại, không hoại tử nhưng việc đánh giá vận động của tay cần phải sau 2 tháng nữa. Bệnh nhân S. đã qua cơn nguy kịch và được tiếp tục theo dõi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok