Pháp luật

Bắt người lái sà lan ẩu làm 2 mẹ con chết trên sông Sài Gòn

Công an khởi tố, bắt giam 2 người. Trong đó, có người không có bằng lái nhưng điều khiển sà lan rồi đâm chìm ghe, làm chết 2 mẹ con.

Chiều 9-8, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho phóng viên Báo Người Lao Động biết công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 người trong vụ sà lan tông chìm ghe chở cát khiến 2 mẹ con tử vong trên sông Sài Gòn (đoạn thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào rạng sáng 30-7. Công an đã chuyển hồ sơ vụ án qua VKSND tỉnh chờ phê chuẩn.

Người trực tiếp lái sà lan là ông Đỗ Phước Hải (44 tuổi, quê Long An) bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng lái tàu Huỳnh Tấn Kha (30 tuổi, quê Long An, có bằng lái) bị khởi tố về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Khúc sông sà lan đâm chìm ghe

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30-7, anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển ghe chở 15 m3 cát lưu thông trên sông Sài Gòn (hướng từ TP Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An), chở theo chị Thúy Em (vợ anh Thuận) cùng con trai là Lê Long An (16 tuổi) và con gái Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi).

Anh Thuận ôm con trai đau đớn chờ lực lượng cứu hộ tìm xác vợ và con gái

Bất ngờ ghe của anh Thuận bị sà lan số hiệu SG7552 từ phía sau đâm mạnh, làm nước tràn vào. Anh Thuận hô hoán kêu vợ con nhảy xuống sông nhưng chỉ có anh và con trai kịp nhảy và được người trên sà lan thả phao cứu sống. Riêng chị Thúy Em và con gái không nhảy kịp nên bị chìm cùng chiếc ghe. Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy sau 36 giờ gặp nạn.

Tại cơ quan công an, ban đầu ông Đỗ Phước Hải khai nhận sà lan này thông thường do thuyền trưởng Huỳnh Tấn Kha điều khiển. Trong lúc cầm lái, anh Kha đau bụng, đi vệ sinh nên nhờ ông Hải lái giùm. Do trời tối nên sau 10 phút lái, ông Hải để sà lan đâm vào ghe. Ông Hải không có giấy phép lái phương tiện đường thủy.

Tác giả: Như Phú

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok