Trong tỉnh

Bắt giam một Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa vì đánh bạc

Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng.

Chiều 12-6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với 4 người về tội đánh bạc.

Đó là các ông: Nguyễn Văn Long, Phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc; Lê Duy Hưng Trưởng phòng Tài chính huyện Hậu Lộc và 2 chủ doanh nghiệp là Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Đức (đều ngụ ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Văn Long bị bắt tạm giam 3 tháng về tội đánh bạc. Ảnh: CTT

Như PLO đưa tin, rạng sáng 1-6, phòng CSHS, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang 4 người này đang đánh bạc với hình thức đánh phỏm ăn tiền trong phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện Hậu Lộc. Công an thu giữ trên chiếu bạc 92 triệu đồng.

Tác giả: ĐẶNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok