Pháp luật

Bắt Giám đốc và Phó giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM

Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và một số nhân sự thuộc bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra về sai phạm liên quan đến nâng giá thiết bị y tế.

Nguồn thông tin cho hay, sáng nay (8/2), cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Khải, là Giám đốc bệnh viện Mắt TP.HCM để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bệnh viện Mắt TP.HCM trên đường Điện Biên Phủ, quận 3

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Khải, còn có ba người khác cũng là nhân sự bệnh viện Mắt TP.HCM. Trong đó có trường hợp bà Võ Thị Chinh Nga, hiện đang giữ chức Phó giám đốc bệnh viện.

Thông tin cho biết, những người này đang bị điều tra về những sai phạm liên quan đến việc nâng giá thiết bị thuỷ tinh thể nhân tạo.

Giữa tháng 12/2020, cơ quan CSDĐT Bộ Công an cũng đã khám xét bệnh viện Mắt TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ sổ sách có liên quan.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok