Xã hội

Bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Liên quan đến công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3, hiện nay lực lượng chức năng đã bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm.

Sáng 25/3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Sáng nay, lực cứu hộ đã bắt đầu triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3".

Triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 (trong ảnh, lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở giai đoạn 3).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng cho biết ngày 24/3, các phương tiện, máy móc đã được huy động, tập kết sẵn sàng ở hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm.

Theo phương án dự kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, các lực lượng sẽ tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất (tọa độ 15399) cách hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m với phương án tìm kiếm là nắn dòng phía cánh tả từ thượng nguồn đổ về; tập trung phương tiện cơ giới, máy múc, đào sâu, múc kỹ bãi bồi đến lớp đất thổ. Kết hợp các phương án như khoan, cắt (bê tông, đá, vật liệu thép),...

Bên cạnh đó tổ chức lực lượng, phương tiện rà lại kỹ càng một số vị trí đã tìm kiếm. Đồng thời hoàn trả lại hiện trạng mặt bằng hiện trường từ cốt đường 71 về khu nhà điều hành cũ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ xem xét ra quyết định để sớm hoàn thành đập dâng phục vụ cho công tác tìm kiếm dưới lòng sông.

Trước đó, kế hoạch dự kiến tìm kiếm nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 (giai đoạn 4) sẽ được triển khai vào ngày 22/3. Tuy nhiên, ngày 22/3, điều kiện thời tiết ở Thừa Thiên - Huế không thuận lợi nên công tác cứu hộ, cứu nạn phải tạm dừng.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại hiện trường thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 hôm 12/10/2020 khiến 17 công nhân mất tích. Trải qua 3 giai đoạn tìm kiếm đã có hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ cứu hộ cứu nạn nỗ lực tìm thấy được 6 thi thể nạn nhân, 11 công nhân vẫn đang mất tích.

Tác giả: Hoàng Dũng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok