Pháp luật

Bất chấp lệnh cấm, 24 nam nữ "bay lắc" trong quán karaoke Rubi

Kiểm tra hành chính trong đêm, lực lượng chức năng huyện Ứng Hoà (Hà Nội) phát hiện 24 khách (11 nam, 13 nữ) đang "bay lắc" trong quán karaoke Rubi bất chấp lệnh cấm để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 9-4, thông tin từ quận Công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý một quán karaoke bất chấp lệnh cấm vẫn mở cửa cho khách tụ tập sử dụng ma túy.

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7-4, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Công an xã Hòa Nam tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke Rubi ở thôn Nam Dương (xã Hòa Nam) phát hiện có 4 phòng hát trong quán đang hoạt động. Trong quán có 24 khách (11 nam, 13 nữ) nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 2,581 gam Ketamin và một số tang vật khác có liên quan. Sau đó, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Bước đầu, Công an huyện Ứng Hòa xác định Nguyễn Xuân Kiệm (SN 1990 trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) là quản lý quán hát đã có hành vi bán chất ma túy cho khách đến sử dụng. Ngoài ra, còn 6 thanh niên khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: karaoke Rubi , bay lắc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok