Pháp luật

Bắt 2 đối tượng đánh chết người rồi nhảy xuống biển

Để tránh bị cơ quan chức năng bắt giữ, sau khi ẩu đả khiến một người tử vong, 2 đối tượng Long và Đầu cùng nhau nhảy xuống biển bỏ trốn.

Ngày 2/8, tin từ đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa được ngư dân bàn giao 2 đối tượng liên quan đến một vụ án mạng xảy ra trên biển.

Theo đó, các đối tượng được bàn giao gồm: Nguyễn Văn Long và Nguyễn Ngọc Đầu là thuyền viên trên tàu cá QB 92643TS do ông Nguyễn Văn Thân (47 tuổi), trú thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tại đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Long và Đầu khai nhận, vào ngày 30/7, tàu QB 92643TS gồm có 9 thuyền viên, cùng trú tại huyện Bố Trạch hoạt động ở vùng biển xa thì bất ngờ giữa Phạm Văn T. và Nguyễn Ngọc Đầu xảy ra mâu thuẫn. Ngay lúc này, T. đã lao vào đánh Đầu bị thương.

Tàu QB 92643TS, nơi xảy ra vụ án mạng.

Thấy bạn bị đánh, Nguyễn Văn Long liền cầm dao tấn công T. gây ra nhiều thương tích. Do vết thương quá nặng, nạn nhân T. đã tử vong sau đó.

Lo sợ bị cơ quan chức năng bắt giữ, vào khoảng 22h cùng ngày, khi tàu QB 92643TS chạy đến vị trí cách cửa biển Thuận An khoảng 40 hải lý, Long và Đầu cùng nhau nhảy xuống biển để bỏ trốn.

Sau đó, 2 đối tượng này đã được tàu cá của ngư dân Ngô Đức Tâm ứng cứu và đưa vào bờ bàn giao cho đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An.

Được biết, sau khi cập bờ tại Đà Nẵng, tàu cá QB 92643TS đã bàn giao thi thể nạn nhân, đồng thời tiến hành khai báo về vụ án mạng cho cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok