Pháp luật

Băng giang hồ xông vào trụ sở cảnh sát đánh người bất tỉnh

Truy đuổi theo con nợ vào trụ sở phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM lánh nạn, nhóm giang hồ xông vào đây đánh người bất tỉnh.

Ngày 9/1, Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong băng nhóm do Nguyễn Ngọc Đức (SN 1989, ngụ Q.10) về hành vi "cố ý gây thương tích".

Nhóm giang hồ bị bắt giữ

Nạn nhân của vụ án là anh Lê Phước T (SN 1994, ngụ Q.1). Theo điều tra ban đầu, chị N bạn gái cũ anh T có vay mượn của Đức số tiền 7,5 triệu đồng. 2 bên thoả thuận, lãi suất là 15%/tháng. Sau đó chị N không chi trả mà lánh mặt. Đức nhiều lần tìm gặp đòi nợ nhưng không được.

Để gây áp lực, Đức cùng đồng bọn nhiều lần ném mắm tôm, chất bẩn vào nhà chị N. Ngoài ra, Đức tuyên bố, gặp chị N ngoài đường sẽ hành hung. Tối 24/12/2017, nhóm của Đức gồm 6 người ngồi nhậu ở 1 điểm trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1, tình cờ thấy chị N được bạn trai, là anh T chở trên xe gắn máy nên lập tức cả nhóm truy đuổi. Anh T, chị N phát hiện bị đuổi theo nên cố chạy thoát thân.

Khi đến trụ sở phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nằm trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1 do hết đường thoát nên anh T chở bạn gái vào đây lánh nạn. Nhóm của Đức không buông tha, xông vào cả trụ sở phòng Cảnh sát hình sự đấm đá túi bụi, khiến anh T bất tỉnh tại chỗ.

Các chiến sĩ trực ban và trinh sát đang có mặt tại phòng Cảnh sát hình sự đã khống chế bắt giữ được Đức cùng 3 đối tượng. Lực lượng này cũng đưa nạn nhân T đi cấp cứu. Ngày hôm sau, 2 đối tượng còn lại trong nhóm của Đức đã đến công an đầu thú, khai báo hành vi liên quan.

Đến nay, kết quả giám định cho thấy nạn nhân T bị thương tích 13%. Do đó, công an khởi tố nhóm đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Tác giả: Linh An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok