Pháp luật

Bạn gái bị trêu ghẹo, nam thanh niên đâm 2 người thương vong

Bênh vực 2 bạn gái bị 2 thanh niên trêu ghẹo, Duy cầm kéo tấn công khiến một người chết và một người bị thương.

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đã bàn giao Nguyễn Hữu Duy (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho Công an TPHCM điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Duy tại trụ sở công an.


Theo điều tra ban đầu, tối 14/4, Duy cùng 2 bạn gái đi xe máy lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa để về nhà và bị Nguyễn Nhật Em (34 tuổi, ngụ quận 8), Lê Văn Thâu (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ép xe, trêu ghẹo.

Lúc này, Duy ngăn cản và xảy ra cự cãi, đánh nhau với 2 thanh niên trên. Bị yếu thế, Duy bỏ chạy và gọi điện cho gần 10 đối tượng khác đến hỗ trợ.

Đối tượng Nhật Em và Thâu cũng gọi điện, kể lại sự việc cho Huỳnh Thanh Tùng nghe rồi nhờ đến giúp đỡ.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, 2 nhóm gặp nhau trên đường Trần Đại Nghĩa, đoạn gần khu vực cầu Lò Mổ và xông vào hỗn chiến. Trong lúc ẩu đả, Duy cầm kéo đâm Tùng và Thâu khiến cả 2 bị thương, riêng Nhật Em kịp thời tẩu thoát nên không bị thương tích.

Vị trí Tùng bị đâm gục.


Sau đó, Duy cùng đồng bọn đưa Tùng vào Bệnh viện Triều An cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong, còn Thâu được người dân đưa vào Bệnh viện Quốc Ánh khâu vết thương.

Gây án xong, Duy bỏ trốn qua nhiều địa phương, sau đó biết không thể trốn thoát nên đối tượng đã đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận dùng kéo đâm Tùng, Thâu rồi ném hung khí tại hiện trường.

Hiện Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM truy bắt các đối tượng còn lại.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok