Pháp luật

Án tử hình, chung thân cho 2 đối tượng gieo rắc cái chết trắng

Đối tượng mua 1kg ma túy ở Hải Phòng, sau đó ngụy trang, cất giấu cùng với đồ thờ cúng, rồi thuê xe ô tô đi Lạng Sơn giao hàng. Khi đi đến Hải Dương, đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

TAND tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt tù chung thân bị cáo Hoàng Thị Minh Hà (SN 1954, trú tại số nhà 9/348 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 21/01/2018, trên QL37 đoạn thuộc xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô BKS: 15A-236.11 do Nông Văn Thành (SN 1959; quê quán: xã Ta Nang, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; thường trú tại: số 47A, Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển chạy hướng Nam Sách đi Chí Linh có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, ngoài lái xe, trên xe còn có Hoàng Thị Hân (tên gọi khác là Vân, SN 1941; quê quán: thôn Lộc Chù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; thường trú tại số 63 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) và Hoàng Thị Minh Hà (SN 1954, quê quán: xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng; thường trú tại: số 9/348 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng).

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Hà ôm 1 túi xách màu đen bên trong có 21.500.000 đồng, 1 túi nilon màu xanh bên trong có chứa 10 hộp giấy cát tông màu đỏ nhãn hiệu Tân Thành Hiệu và 5 hộp chứa hương vòng màu đỏ nhãn hiệu Tân Thành Hiệu trong có nhiều túi nilon chứa các cục chất bột màu trắng để lẫn với đồ thờ cúng.

Kết quả giám định, các cục chất bột màu trắng trong cất 5 hộp hương vòng là ma túy có trọng lượng khoảng 1kg, tương đương 3 bánh heroin.

Hà khai nhận, khoảng 8h30 ngày 21/1/2018 đến khu vực đường tàu thuộc quận Lê Chân mua 400 triệu đồng ma túy của một người phụ nữ rồi giấu trong các cuộn hương vòng. Sau đó, Hà gọi cho ông Nông Văn Thành thuê xe đi Lạng Sơn với giá 1,2 triệu đồng và rủ Hân cùng đi lễ để ngụy trang mang số ma túy trên giao cho khách ở Lạng Sơn. Khi xe đi đến khu vực chân cầu Bình thuộc xã Đồng Lạc, TX Chí Linh thì bị Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, đối tượng Hà đã bỏ chồng và có con trai nghiện ma túy, đang chấp hành án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Hoàng Thị Minh Hà cùng tang vật vụ án

Trước đó, ngày 14/5, TAND tỉnh Hải Dương tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt tử hình bị cáo Ngô Tuấn Anh (SN 1987, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 21/12/2017, tại km43+400 QL10 đoạn qua địa bàn thôn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, tổ TTKS thuộc Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra xe ô tô Innova BKS: 15A-118.41 do Trần Đức Phương (SN 1989, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển, chạy theo hướng Thái Bình về Hải Phòng.

Thời điểm kiểm tra, ngoài lái xe, trên xe còn có Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) và Đặng Đức Trung (SN 1962, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng).

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có một chiếc ba lô đựng 2 khối hình hộp chữ nhật, chứa các hạt tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 2kg và 20 túi nilông chứa khoảng 4.000 viên nén tròn có màu xanh, hồng. Qua giám định, toàn bộ số tang vật trên gồm: 2.353g Methamphetamine và hơn 708g heroin.

Tuấn Anh khai nhận, có quen biết với một người đàn ông tên Hùng ở Hải Phòng. Tối 20/12/2017, Tuấn Anh được Hùng gọi điện, thuê vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa về Hải Phòng với tiền công 8 triệu đồng.

Khoảng 13 giờ ngày 21/12/2017, Tuấn Anh đến Thanh Hóa gặp một thanh niên rồi nhận số hàng trên và vận chuyển về Hải Phòng. Đến 17 giờ cùng ngày, đối tượng bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ cùng tang vật.

Tác giả: Hải Phong

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok