Thể thao

Ai sẽ bị loại khỏi U22 Việt Nam?

ĐT U22 Việt Nam sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại U23 Châu Á 2018, đồng nghĩa lúc này sẽ có 4 cầu thủ phải làm khán giả.

Sau những ngày tập luyện vất vả, đội tuyển U22 Việt Nam chỉ còn cách ngày khai mạc bảng I vòng loại U23 Châu Á 2018 đúng hai ngày.

Vào ngày mai, buổi họp kỹ thuật và họp báo của giải sẽ diễn ra tại khách sạn Đệ Nhất (TP.HCM). Đây cũng là thời điểm các đội bóng phải chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký tham dự giải.

Hiện tại quân số của đội tuyển Việt Nam là 27 người sau khi thủ môn Văn Trường rút lui sớm vì chấn thương. Thực ra, có thời điểm đội có 26 người khi trung vệ Tiến Dũng được cho phép về tăng cường cho CLB Viettel, nay đã trở lại.

Đồng nghĩa, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải loại đi 4 người để chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự với ban tổ chức giải - LĐBĐ Châu Á. Danh tính cầu thủ đầu tiên bị loại đã có. Đó là tiền vệ Phạm Đức Huy.

Tuấn Anh có nguy cơ chia tay ĐT U22 Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tin.

Cầu thủ của CLB Hà Nội đã bị lật cổ chân trong một buổi tập gần đây của đội và được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu từ 3 tuần đến 1 tháng. Đáng nói, Đức Huy gặp chấn thương do điều kiện tập luyện không tốt, mặt sân CA TP.HCM gồ ghề dẫn đến chấn thương.

Như vậy, nhà cầm quân xứ Nghệ sẽ phải loại đi 3 cầu thủ nữa. Trong đó, mọi sự chú ý đang được đổ về phía Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ tài hoa của HAGL đã phải bỏ dở buổi tập chiều qua của đội vì lý do sức khỏe.

Tuấn Anh có tiền sử chấn thương và đã vài lần lỡ cơ hội tham dự các giải đấu lớn như SEA Games 28 và AFF Cup 2016, khiến người hâm mộ rất lo lắng. Ngoài ra, những cầu thủ không thể hiện được bản thân trong những buổi tập của đội cũng có nguy cơ bị loại.

Đức Huy chia tay vòng loại U23 Châu Á vì chấn thương. Ảnh: Nguyễn Tin.

Ở trận đấu tập với Viettel, tiền vệ trụ Đông Triều đã thi đấu không hoàn thành nhiệm vụ. Vị trí của Triều hiện có Duy Mạnh và Tiến Dụng cạnh tranh. Xem ra tiền vệ của HAGL đang có nguy cơ bị loại khá cao.

Ở vị trí hậu vệ biên, HLV Hữu Thắng hiện cũng đang có sự tính toán của riêng mình. Ông có Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Kiên, Tấn Tài và Thanh Thịnh. Trong số này, hậu vệ Thanh Thịnh đang yếu thế hơn cả.

Trên hàng tấn công, đội U22 Việt Nam có 5 tiền đạo, tính cả Văn Toàn. Nếu như Đức Chinh đang cực kỳ hứa hẹn cho vị trí trung phong, thì Thanh Bình cũng ghi dấu ấn. Riêng Hồ Tuấn Tài là khá mờ nhạt thời gian qua do gặp chấn thương.

Rất có thể ngay sau buổi tập tối nay trên sân Thành Long, HLV Hữu Thắng sẽ công bố 3 cái tên bị loại. Những người ở lại sẽ chiến đấu cho một suất tham dự VCK U23 Châu Á 2018, điều mà Công Phượng và các đồng đội từng làm được dưới thời HLV Miura 2 năm trước.

Tác giả: Thanh Phong

Nguồn tin: goal.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok