Giới trẻ

Ai bảo con gái sở hữu răng khểnh không đáng yêu nào...

Nữ sinh Hạnh Lê sở hữu nụ cười tươi tắn tạo thiện cảm với chiếc răng khểnh dễ thương.

Lê Thị Hồng Hạnh (thường gọi là Hạnh Lê) sinh năm 1999 tại Thừa Thiên Huế.
Lê Thị Hồng Hạnh (thường gọi là Hạnh Lê) sinh năm 1999 tại Thừa Thiên Huế.

Hạnh đang là sinh viên Học Viện Tài Chính và đồng thời là người mẫu ảnh tự do.
Hạnh đang là sinh viên Học Viện Tài Chính và đồng thời là người mẫu ảnh tự do.

Cô có sở thích là ăn uống và đi chụp ảnh, làm mẫu, đóng quảng cáo, diễn xuất cũng là lợi thế của cô.
Cô có sở thích là ăn uống và đi chụp ảnh, làm mẫu, đóng quảng cáo, diễn xuất cũng là lợi thế của cô.

Dù sở hữu chiều cao trung bình 1m59, Hạnh Lê vẫn được các nhiếp ảnh yêu mến, thường đặt lịch chụp ảnh bởi cô sở hữu nụ cười rất đáng yêu.
Dù sở hữu chiều cao trung bình 1m59, Hạnh Lê vẫn được các nhiếp ảnh yêu mến, thường đặt lịch chụp ảnh bởi cô sở hữu nụ cười rất đáng yêu.

Đó là nụ cười lộ chiếc răng khểnh duyên dáng của cô nàng. Hạnh rất thích có răng khểnh và không có ý định chỉnh sửa dù rằng hiện nay các bạn trẻ ưa chuộng làm răng đều tăm tắp như phương tây.
Đó là nụ cười lộ chiếc răng khểnh duyên dáng của cô nàng. Hạnh rất thích có răng khểnh và không có ý định chỉnh sửa dù rằng hiện nay các bạn trẻ ưa chuộng làm răng đều tăm tắp như phương tây.

Cô nói: “Em rất thích răng khểnh của mình. Đơn giản vì em muốn giữ nguyên những gì vốn có. Với cả em thấy như thế nụ cười em sẽ tự nhiên hơn”.
Cô nói: “Em rất thích răng khểnh của mình. Đơn giản vì em muốn giữ nguyên những gì vốn có. Với cả em thấy như thế nụ cười em sẽ tự nhiên hơn”.

Quan điểm sống của Hạnh là “Tuổi trẻ cứ làm hết những gì mình muốn, sống như những gì mình thích, miễn là lành mạnh”.
Quan điểm sống của Hạnh là “Tuổi trẻ cứ làm hết những gì mình muốn, sống như những gì mình thích, miễn là lành mạnh”.

Ngoài nụ cười răng khểnh đặc trưng, Hạnh cũng rất thích đôi mắt của mình vì nó giúp cô biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là trước ống kính.
Ngoài nụ cười răng khểnh đặc trưng, Hạnh cũng rất thích đôi mắt của mình vì nó giúp cô biểu lộ cảm xúc, đặc biệt là trước ống kính.

Tác giả: M.C

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok