Pháp luật

9X vi phạm luật Giao thông rồi ngang nhiên gọi đồng bọn đến cướp xe

Khi cán bộ công an điều khiển chiếc xe vi phạm về trụ sở, Hải, Huy và Thừa lập tức đuổi theo. Sau đó, Hải phục kích, dùng thanh sắt đâm ngang bánh xe, làm té ngã người điều khiển, cướp lại xe.

Ngày 22/6, đại diện Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) xác nhận, đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 50 (đoạn ấp Thuận Nam, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc), tổ Tuần tra, kiểm soát giao thông của đội Cảnh sát giao thông số 2, phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Long An phát hiện Lê Minh Hải (SN 1992, ngụ xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc) đang điều khiển xe mô tô trên đường nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Quốc lộ 50, nơi xảy ra vụ việc.

Thấy đối tượng vi phạm, còn điều khiển xe lạng lách, đánh võng, tổ Tuần tra ra tín hiệu cho Hải dừng xe, lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện.

Lúc này, Hải không chấp hành mà gọi điện thoại cho Võ Tấn Thừa (SN 1984, ngụ xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc). Hải cho biết, chiếc xe bị tạm giữ là do Hải mượn của Thừa.

Nghe tin, Thừa rủ thêm Nguyễn Ngọc Huy (SN 1997, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc) đến địa điểm Hải bị lập biên bản để xin tổ Tuần tra, kiểm soát giao thông của đội Cảnh sát giao thông số 2 bỏ qua lỗi vi phạm cho Hải.

Tại đây, các cán bộ cảnh sát giao thông kiên quyết tiến hành lập biên bản, yêu cầu Hải ký tên nhưng đối tượng không chịu chấp hành.

Lúc này, Tổ tuần tra quyết định điều khiển chiếc xe vi phạm về trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 2. Tuy nhiên, khi cán bộ CSGT vừa điều khiển xe đi được khoảng 300m, Hải, Huy, Thừa dùng xe đuổi theo.

Khi gần áp sát, các đối tượng dùng mũ bảo hiểm ném về phía cán bộ CSGT. Sau đó, Hải chạy vượt lên rồi tiến hành phục kích.

Đợi cán bộ đi đến điểm phục kích, Hải dùng cây sắt, đâm ngang vào bánh xe, khiến cán bộ cảnh sát ngã. Các đối tượng cướp lại xe và tẩu thoát.

Tuy nhiên, qua truy xét nhanh, Công an huyện Cần Giuộc đã mời Hải và Huy lên trụ sở làm việc. Nghe tin, Thừa lập tức bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan chức năng, Hải và Huy đã thừa nhận tất cả hành vi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok