Pháp luật

7 thanh niên tụ tập ăn nhậu đối diện mức phạt 105 triệu đồng

Một nhóm 7 người tụ tập ăn nhậu trước một ngôi nhà ở Đà Nẵng bị cơ quan chức năng đề xuất mức phạt 105 triệu đồng.

Tối 19/8, tổ tuần tra Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 7 người đang tụ tập để ăn nhậu trước một ngôi nhà trong ngõ trên đường Điện Biên Phủ. Thời điểm này, thành phố đang yêu cầu người dân "ai ở đâu ở yên đó" để phòng, chống dịch Covid-19.

Các đối tượng tập trung ăn nhậu được đưa về phường lập biên bản xử lý (Ảnh: Đ.L.).

Nhóm 7 người gồm Lê Tự C. (sinh năm 1979), Nguyễn Quốc B. (SN 1982), Võ Thành C. (SN 1981), Bùi Quang C. (SN 1990), Võ Thành P. (SN 1983), Lê Văn N. (SN 1973) và Nguyễn Quang P. (SN 1952) cùng trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê.

Tổ tuần tra yêu cầu cả nhóm chấm dứt việc tụ tập ăn nhậu và mời các đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Qua làm việc, cả 7 người thừa nhận việc tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội là vi phạm.

Công an đã lập biên bản vụ việc, đề xuất chính quyền quận Thanh Khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 người tổng cộng 105 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch, quy định tại điểm C, Khoản 3, Điều 12 của NĐ 117/CP.

Tác giả: Công Bính

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok