Du lịch

5 điểm săn mây hút khách ở Đà Lạt

Điểm săn mây như đồi Thiên Phúc Đức, đồi chè Cầu Đất... xa trung tâm thành phố bạn nên dậy sớm từ 4h để di chuyển và ngắm bình minh.

Đồi Trọc hay còn được gọi là đồi đồi cô dâu vì tại đây luôn có những cặp đôi lựa chọn để chụp hình cưới, nhất là dịp cuối năm. Đây cũng là địa điểm ngắm bình mình và săn mây lý tưởng, khi bạn sẽ chụp được những tấm hình cực chất khi mặt trời bắt đầu ló rạng. Thời điểm đẹp nhất là khoảng 5h - 5h30 khi những tia nắng đầu tiên của ngày xuyên qua các tán thông. Ảnh: muoibaa.oi

Đường đi: Từ thành phố Đà Lạt bạn đi theo hướng Khu du lịch thung lũng Vàng, đến cổng của khu du lịch thì rẽ tay phải, sau đó đi qua đồi cỏ hồng và thẳng tới ngọn đồi phía trước là tới. Bạn có thể chạy xe thẳng lên đồi, không mất phí tham quan. Ảnh: minhnhat_pb

Đồi Đa Phú ở phường 7, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km là điểm đến cũng rất "hot" để săn mây. Bạn có thể lên đây vào buổi tối cắm trại qua đêm và sáng dậy săn mây hoặc dậy sớm và di chuyển tới đồi. Thời điểm đẹp nhất để ngắm biển mây ở Đa Phú là 5h đến 6h sáng. Ảnh: Khánh Trần.

Đường đi: Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, bạn đi theo hướng Ankroet, rẽ phải vào đường Đa Phú, sau đó đi theo hẻm 1 Đa Phú sẽ thấy con dốc. Bạn đi theo đường dốc đó để lên đồi hoặc để xe dưới chân đồi đi bộ lên. Du khách săn mây, chụp ảnh ở Đa Phú cũng không mất phí. Ảnh: Hà Uyên

Đồi Thiên Phúc Đức ở phường 7 là điểm dễ đi và gần nhất tuy nhiên mây khó thấy nhiều như các nơi khác. Đến đây bạn có thể gửi xe ở dưới chân đồi để đi bộ lên. Ngoài ngắm cảnh đồi núi và thành phố, nếu không săn được mây, bạn vẫn có thể ngắm bình minh rất đẹp.

Đường đi: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua đường Thánh Mẫu, chạy vào trường lái Thiên Phúc Đức rồi đi thêm một đoạn nữa là tới. Ảnh: Khìn

Sáng sớm tới đỉnh Hòn Bồ ở phường 12, bạn có thể thấy cảnh Đà Lạt mờ ảo trong sương, biển mây luồn dưới chân mình cùng ánh nắng lấp lánh. Đây vốn là một điểm cắm trại quen thuộc với các bạn trẻ thích du lịch bụi, từ điểm cắm trại lên đỉnh, đường hơi khó đi vì dốc.

Đường đi: Từ trung tâm thành phố bạn đi qua Ga Đà Lạt hướng tới đường Huỳnh Tấn Phát là sẽ thấy khu cắm trại, từ đây sẽ có một ngã 3 thì rẽ theo đường mòn đi lên đỉnh đồi. Đoạn cuối này chỉ dành cho người vững tay lái, nếu không bạn nên gửi xe và đi bộ. Ảnh: tquocanh2812

Đồi chè Cầu Đất là điểm check-in đang được nhiều bạn lựa chọn nhất vì có nhiều đơn vị làm tour đến đây để săn mây sáng sớm. Tại đồi chè có 2 điểm săn mây chính là cầu gỗ và thảm gỗ. Tuy nhiên, thảm gỗ đang bị tháo dỡ. Đến đây bạn sẽ gửi xe ở ngoài sau đó di chuyển bằng xe của bên làm tour đi săn mây.

Đường đi: Từ trung tâm Đà Lạt bạn đi theo hướng đồi chè Cầu Đất, đi thẳng vào sau đồi chè sẽ đến được điểm xe chạy. Đồi chè nằm ở QL20, xã Xuân Trường cách trung tâm Đà Lạt khoảng 25 km. Ảnh: mon304

Tác giả: Khánh Trần

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: săn mây , Đà Lạt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok