Giáo dục

4 thí sinh bắt đầu tranh tài tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022

Sáng 2/10, 4 “nhà leo núi” bước vào màn thi được mong chờ nhất trong năm - Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Cuộc thi được truyền hình trực tiếp với điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam và các điểm cầu tại Thái Bình, Hải Phòng, Sơn La, Hà Nội.

4 thí sinh tranh tài tại vòng Chung kết (Ảnh: VTV News)


4 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua các vòng thi tuần, thi tháng, thi quý đầy kịch tính để xuất sắc có mặt ở chặng Chung kết gồm: Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường trung học phổ thông Bắc Duyên Hà (Thái Bình), Nhất Quý I; Vũ Bùi Đình Tùng, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng), Nhất Quý II; Bùi Anh Đức, Trường trung học phổ thông chuyên Sơn La (Sơn La), Nhất Quý III; Vũ Nguyên Sơn, Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam, Nhất Quý IV.

Trước khi các thi sinh bước vào chặng đua cuối, Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành bốc thăm vị trí xuất phát cho 4 thí sinh. Theo đó, Vũ Bùi Đình Tùng ở vị trí số 1, Vũ Nguyên Sơn xuất hiện ở vị trí số 2, số 3 là Đặng Lê Nguyên Vũ và vị trí thứ 4 là Bùi Anh Đức.

Cả 4 thí sinh đều ngang tài, ngang sức và sẵn sàng bứt phá tiến tới ngôi vị quán quân với chiếc vòng nguyệt quế danh giá của năm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài điểm cầu chính tại Đài Truyền hình Việt Nam, có 4 điểm cầu khác tại: Khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn (Thái Bình), Nhà hát lớn Hải Phòng (Hải Phòng), Quảng trường Tây Bắc (Sơn La) và Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tác giả: THANH XUÂN

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok