Thế giới

4 gã đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp vợ của nhau

4 người đàn ông đã âm mưu để cưỡng hiếp vợ của nhau và hành vi này diễn ra từ năm 2010 đến năm 2018.

4 người đàn ông ở Singapore đã bị buộc tội âm mưu cưỡng hiếp vợ người khác, trong khi đó 3 người đàn ông khác cũng bị buộc tội cưỡng hiếp phụ nữ. 7 người này đã phải ra hầu tòa vào hồi tháng trước và đều không được bảo lãnh. Theo cáo trạng, các bị cáo đã thực hiện hành vi đồi bại này từ năm 2010 đến năm 2018 tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có căn hộ ở phía đông bắc Singapore.

Truyền thông địa phương cho biết, hầu hết các vụ hãm hiếp đều xảy ra tại nhà của các nạn nhân và họ bị chồng đánh thuốc mê dẫn đến bất tỉnh. Với tội danh cưỡng hiếp, các bị cáo có thể phải chịu hình phạt cao nhất là 20 năm tù, cũng như khả năng bị phạt tiền hoặc bị đánh (ngoại trừ người phạm tội trên 50 tuổi).

Có ít nhất 4 người phụ nữ liên quan đến vụ việc. Các bị cáo không được nêu tên vì tòa án muốn bảo vệ danh tính cho các nạn nhân.

Truyền thông Singapore xác định 4 người chồng là A, B, C và D, 3 người đàn ông khác là E, F và G. Trong số những nạn nhân, vợ của A bị 5 trong số các bị cáo cưỡng hiếp ít nhất 6 lần. Một trong những bị cáo cũng bị cáo buộc là quay lại cảnh cưỡng hiếp, mặc dù công tố viên không nêu rõ là thông qua chụp ảnh hay quay phim.

Vợ của A bị 5 trong số các bị cáo cưỡng hiếp ít nhất 6 lần. Ảnh minh họa

Bị cáo A, 38 tuổi, phải đối mặt với 7 tội danh. Cụ thể, vào năm 2010, A bị cáo buộc âm mưu với D để cho D cưỡng hiếp vợ mình. Năm 2012, A bị cáo buộc cưỡng hiếp vợ B 2 lần. Năm 2013, A cưỡng hiếp vợ B thêm lần nữa và cùng năm đó, anh ta bị cáo buộc âm mưu với C để C cưỡng hiếp vợ mình. Vào năm 2014, A cũng bị cáo buộc âm mưu với B để B cưỡng hiếp vợ mình. Năm 2018, anh ta bị cáo buộc cưỡng hiếp vợ của D.

Bị cáo B, 41 tuổi, phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm 3 tội âm mưu với A để cưỡng hiếp vợ A vào năm 2012 và 2013. Vào năm 2014, B cưỡng hiếp vợ A vài lần nữa.

Bị cáo C, 51 tuổi, đối mặt với 2 tội cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục vợ A năm 2013. Anh ta cũng bị cáo buộc âm mưu với G để C cưỡng hiếp vợ mình.

Bị cáo D, 43 tuổi, đối mặt với 3 cáo buộc: cưỡng hiếp và tấn công tình dục vợ A năm 2010, âm mưu với A vì A để cưỡng hiếp vợ mình vào năm 2018.

Bị cáo E, 34 tuổi, đối mặt với 3 cáo buộc: tấn công tình dục vợ A và cưỡng hiếp cô hai lần vào năm 2017 và 2018.

Bị cáo F, 41 tuổi, bị buộc tội cưỡng hiếp vợ A năm 2010.

Bị cáo G, 45 tuổi, bị buộc tội cưỡng hiếp vợ C năm 2017.

Tác giả: Phương An

Nguồn tin: Saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok