Xã hội

27 công an là F1 vì từng đưa tội phạm vào Bệnh viện Nhiệt đới xét nghiệm

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, có 27 chiến sĩ công an trở thành F1 vì từng đưa tội phạm vào xét nghiệm tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh vào ngày 4/5.

Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP Hà Nội - tại một buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Nguyễn Trường).

Chiều 6/5, báo cáo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh TP Hà Nội, Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc CATP Hà Nội - cho biết, thời gian vừa qua, lực lượng công an đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về việc quản lý xuất nhập cảnh, mới đây, Công an quận Hà Đông phát hiện 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn và đưa đi cách ly tập trung. Trước đó, 50 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm đã được lực lượng chức năng phát hiện, đã khởi tố vụ án.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công an các địa phương đã tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở lưu trú; tăng cường xử lý vi phạm về phòng, chống dịch.

"Tính đến thời điểm hiện tại đã xử phạt hơn 1.300 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt hơn 2.247 triệu đồng. Đang hoàn thành thủ tục thu hồi giấy phép 2 cơ sở karaoke lén lút hoạt động… Ngoài ra sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các quán ăn có dấu hiệu vi phạm nội quy phòng dịch để xử lý" - Đại tá Dương nói.

Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Đại đội PCCC - Phòng Hóa (Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội) tiêu tẩy, khử trùng toàn bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 vào chiều 6/5 (Ảnh: Đỗ Linh).


Đáng chú ý, sau khi phát hiện bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh mắc covid-19, qua rà soát, Công an thành phố xác định có 27 chiến sĩ là F1.

"Theo quy trình khi phát hiện tội phạm thì đưa vào đây (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - PV) xét nghiệm. Ngày 4/5, các chiến sĩ bắt được 1 đối tượng và đưa vào bệnh viện xét nghiệm. Đến nay xác định có 27 người là F1, kết quả sơ bộ đều âm tính" - Đại tá Dương chia sẻ thêm.

Về diễn biến dịch xảy ra tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, sau khi phát hiện 1 bác sĩ tại đây có kết quả dương tính, cơ quan y tế đã sàng lọc cho toàn bộ 827 người nhân viên y tế, học viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hiện có mặt tại bệnh viện.

Kết quả, 41 trường hợp dương tính còn lại là âm tính, trong đó Hà Nội có 8 ca (Ba Đình 1; Đông Anh 2; Nam Từ Liêm 2; Sóc Sơn 2; Sơn Tây 1) còn 33 ca là của các địa phương khác; 1 trường hợp

Cộng dồn từ ngày 29/4 cho đến nay, Hà Nội ghi nhận 9 ca mắc ngoài cộng đồng (riêng trường hợp BN2986 quốc tịch Ấn Độ ở quận Hoàng Mai trước đây ghi nhận là ca mắc ngoài cộng đồng nhưng sau đó được Bộ Y tế ghi nhận lại tại ca nhập cảnh) và 42 ca mắc của chùm ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chưa có ca tử vong.

Ngày 5/5, bệnh viện này đã được phong tỏa để khoanh vùng, dập dịch. Đến chiều 6/5, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Đại đội PCCC - Phòng Hóa (Bộ Tư Lệnh thủ đô Hà Nội) đã tiêu tẩy, khử trùng toàn bộ bệnh viện này.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok