Pháp luật

2 thiếu niên rượt đuổi, đánh chết người trên phố

Sau khi nhậu say, hai thiếu niên cùng với hai người bạn khác vô cớ rượt đuổi và đánh chết người đi đường.

Ngày 30/11, Đội trọng án của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt đối với Y Trai Êban (15 tuổi) và Y Kuôk Niê (15 tuổi, cùng trú xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Y Trai Êban và Y Kuôk Niê bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1/5, Y Trai Êban và Y Kuôk Niê cùng hai người bạn là Y Liu Êban, Y Kari ÊBan (trú cùng xã Dray Sáp) tổ chức ăn nhậu.

Sau khi nhậu xong, cả bốn người cầm gậy ra tỉnh lộ, tìm người đi đường đánh.

Khi thấy anh Y Dê Nih Byắ (trú xã Ea Na, huyện Krông Ana) chạy xe máy chở theo hai bạn gái là H’Kaly Niê và H’Juen Niê đi ngang qua, cả bốn tên lên xe máy rượt đuổi.

Khi tiếp cận được xe của anh Y Dê Nih Byắ, Y Liu Êban cầm khúc gỗ đánh liên tiếp vào đầu anh này.

Bị tấn công, anh Y Dê Nih Byắ không kiểm soát được tay lái khiến cả anh cùng hai người bạn gái ngã nhào xuống đường.

Sau khi gây án, cả bốn kẻ vô duyên vô cớ rượt đánh người đã nhanh chóng tẩu thoát.

Các nạn nhân được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Ana cấp cứu.

Sau đó, chị H’Juen Niê được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp Y Liu Êban. Tại thời điểm gây án, Y Kari Êban chưa đủ 14 tuổi nên được cho tại ngoại chờ xử lý.

Tác giả: HÀ BÌNH - THU HÀ

Nguồn tin: Báo VTC NEWS

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok