Pháp luật

2 nhân viên bảo vệ rừng bị chém trọng thương

Sáng nay (22/8), Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ 2 nhân viên quản lý bảo vệ rừng bị chém trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 21/8 khi 6 nhân viên chuyên trách quản lý bảo vệ rừng thuộc Xí nghiệp nguyên liệu giấy Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, trong đó có 2 nhân viên Nguyễn Ngọc Phương và Nguyễn Văn Thuận cùng Công an xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đến khu vực khoảnh 5, lô B3, tiểu khu 274A thuộc địa bàn xã Gia Lâm để giải tỏa hơn 1.400 m2 đất rừng.

Ông Nguyễn Văn Thuận bị chém rách đầu, đổ máu.

Đây là diện tích đất mà gia đình ông Nguyễn Đức Tài, ở thôn 3, xã Gia Lâm vừa lấn chiếm và trồng cà phê vào 2 tuần trước.

Sau khi thực hiện xong việc giải tỏa, các thành viên trong đoàn giải tỏa vừa lên xe ô tô rời khỏi hiện trường khoảng 50m thì con trai ông Tài là ông Nguyễn Đức Long chặn xe lại.

Tại đây, Nguyễn Đức Long đã dùng dao chém vào cổ ông Nguyễn Ngọc Phương khiến ông này ngất xỉu tại chỗ. Tiếp đó, Long rượt đuổi và chém vào đầu ông Nguyễn Văn Thuận đến đổ máu mới chịu dừng lại.

Hiện ông Nguyễn Văn Thuận đang được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng theo dõi và điều trị.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cả 2 nhân viên quản lý bảo vệ rừng Phương và Thuận được đưa đến Trạm Y tế thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) cấp cứu. Do vết tương rất nặng nên sau đó nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu và điều trị.

Theo ông Trần Phú Thọ, Phó ban quản lý rừng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, khu vực đất giải tỏa này đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho đơn vị thuê từ năm 2014 để trồng rừng nguyên liệu giấy./.

Tác giả: Quang Sáng

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: chém trọng thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok