Xã hội

2 người bị sét đánh chết khi đang gặt lúa phụ hàng xóm

Trong lúc đi gặt lúa đổi công giúp hàng xóm, 2 người dân ở Đắk Lắk bị sét đánh tử vong, 1 người khác bị thương.

Nhà nạn nhân bị nạn - Ảnh: T.A.

Chiều 22-9, thông tin từ UBND xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Y Soet M’lô (SN 1988, trú buôn Huk A) và Y Thuyên Ayun (SN 1980, trú buôn Kna B, cùng xã Cư M’gar). Ngoài ra, cháu Y Lin Êban (SN 2006, trú buôn Kna B, xã Cư M’gar) cũng bị sét đánh trọng thương hiện đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar.

Theo thông tin ban đầu, trưa nay 22-9, các anh Y Soet, Y Thuyên cùng cháu Y Lin đi gặt lúa đổi công cho một hộ dân trên cánh đồng buôn Huk A. Thời điểm này trời mưa rất to.

Khi các anh Y Soet, Y Thuyên và cháu Y Lin đang bốc lúa lên xe cày thì bị sét đánh trúng. Anh Y Soet và Y Thuyên tử vong tại chỗ, cháu Y Lin bị thương nặng.

Theo thông tin từ UBND xã Cư M’gar, gia đình Y Soet thuộc hộ nghèo, khó khăn của xã. Cách đây 1 năm, vợ Y Soet đã qua đời, để lại 2 con nhỏ mới 10 tuổi và 1 tuổi.

Gia đình Y Thuyên cũng thuộc hộ khó khăn, có 3 con nhỏ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Cư M’gar tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, đồng thời vận động quyên góp hỗ trợ tiền để lo mai táng cho các nạn nhân.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok