Pháp luật

15 năm trốn nã, bị bắt giữa biên giới

Gây án ở Thanh Hóa, bỏ lên quê vợ ở Tuyên Quang, sau đó trốn vào biên giới Kon Tum, 15 năm ẩn náu nhưng cuối cùng đối tượng cũng bị bắt.

Ngày 11/8/2017, Phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh Kon Tum cho biết đơn vị này vừa truy bắt thành công ĐTTN Quách Văn Mai (sinh năm: 1974, HKTT: Hà Lọng, Hà Trung, Thanh Hóa). Bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã số 01 ngày 30/3/2002 về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào khoảng tháng 01/2002, Mai xảy ra xô sát cùng một số người. Trong lúc xô sát, Mai đã cầm con dao chém đứt tay phải nạn nhân. Sau đó, đối tượng đã bỏ trốn lên quê vợ ở Tuyên Quang rồi bắt xe vào miền nam lên xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum làm ăn sinh sống.

Đối tượng Quách Văn Mai

Qua thời gian dài xác minh, đến ngày 09/8/2017, các trinh sát đã bắt thành công đối tượng tại Đồn biên phòng Ia Lân, xã Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Tác giả: Quỳnh Loan - Hà Thu

Nguồn tin: phununews.vn

  Từ khóa: bị bắt , trốn nã

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP
ok